Thứ năm, 20/07/2023, 11:38 AM
  • Click để copy

Cảnh sát nhân dân - Lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cảnh sát nhân dân là một bộ phận của Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước; đồng thời là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cách đây 61 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng Cảnh sát nhân dân, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng. 

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 20/7 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh internet)

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh internet)

Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng Cảnh sát nhân dân điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Đặc biệt, đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được đồng chí Tổng Bí thư đánh giá là "điểm sáng", góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua.

Nhiều thành tích nổi bật

Tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2023), Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đang quyết liệt thực hiện nghị quyết này.

Trong đó, Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; gương mẫu đi đầu trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để đề ra các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

“Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đều được các đại biểu Quốc hội và nhân dân đánh giá cao, ủng hộ. Điển hình như dự án Luật Lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được Quốc hội thảo luận, nhất trí xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới. Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng đã được Quốc hội đưa vào chương trình kỳ họp thứ 6 tới” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Bên cạnh đó, trong công tác cải cách hành chính có nhiều kết quả nổi bật, thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng kỹ thuật số để quản lý dân cư; dùng trí tuệ thông minh để tổng hợp thống kê dữ liệu theo đúng yêu cầu: đúng, đủ, sạch sống.

Bộ Công an là đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong đó có nhiều đổi mới công tác cán bộ. Điển hình là công tác tuyển sinh, lựa chọn đầu vào đã có bước tiến mới, đó là lựa chọn, tuyển sinh các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường Đại học ngành ngoài vào, đào tạo điều lệnh, võ thuật, bắn súng và nghiệp vụ.

Theo đó, công tác này sẽ giúp lực lượng Công an có đội ngũ sĩ quan giỏi, có năng lực, trình độ cao. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, Bộ Công an có quy hoạch đất đai để xây dựng trụ sở, nơi ăn, ở cho CBCS  Công an xã trên toàn quốc và đất đai xây dựng các đơn vị tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12.

Đặc biệt, Bộ Công an đang tiếp tục đấu tranh với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm làm 1 vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực như vụ án Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh…; công tác phòng chống ma tuý đã đấu tranh làm giảm cung, giảm cầu; phối hợp với các nước có chung biên giới bóc gỡ tận gốc các đường dây ma tuý lớn; điển hình như phối hợp với Lào thu giữ 40 tấn ma tuý, ngăn chặn số lượng lớn ma tuý thẩm lậu vào Việt Nam…

Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông: xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, chở quá khổ, quá tải; xử lý nghiêm các sai phạm trong đăng kiểm; đào tạo lái xe. Công tác cứu hộ, cứu nạn, quản lý trại giam; tài chính hậu cần, kỹ thuật… đều đạt  kết quả cao; các hoạt động văn hoá, thể thao đều được tăng cường…

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

11/04/2024 11:34

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dùng các thủ đoạn, biến SCB thành công cụ tài chính của mình, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đề nghị tử hình bà Lan.

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

11/04/2024 11:31

Hoạt động dịch vụ, du lịch quý I/2024 sôi động và tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3%.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

05/04/2024 22:33

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã quyết định mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần.

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

05/04/2024 22:29

Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

04/04/2024 14:29

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hơn 12.500ha rừng tỉnh Cà Mau mức báo động cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Bên cạnh đó có khoảng 35.600 ha trong tổng số 45.679 ha rừng (chiếm tỷ lệ 78%) đang bị khô hạn, nguy cơ cháy cao.

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

03/04/2024 07:31

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.