Đề xuất giảm sàn thuế BVMT đã được Chính phủ thông qua
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Đề xuất của Bộ Tài chính được Chính phủ thông qua
Theo đó, Chính phủ thông qua việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản ngày 16/12/2022.
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trong hôm nay (19/12) về dự thảo nghị quyết nêu trên theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là ngày 19/12/2022 cho phép bổ sung dự thảo nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một phiên họp trong năm 2022, soạn thảo theo quy trình, thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu cho Bộ Tư pháp theo quy định.
Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023 như năm 2022 (áp dụng mức sàn trong Biểu khung thuế), góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu dự báo vẫn còn ở mức cao.
Cụ thể, thuế với xăng và nhiên liệu bay áp mức sàn 1.000 đồng/lít, thuế với dầu diesel 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn, dầu hoả 300 đồng/lít; mỡ nhờn 300 đồng/kg. Mức thuế này tương tự như năm 2022.
Nếu không được thông qua, từ 1/1/2023 thuế với các mặt hàng này sẽ quay về mức kịch trần, tức là 4.000 đồng trên mỗi lít xăng, nhiên liệu bay là 3.000 đồng; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng, dầu hỏa là 1.000 đồng mỗi lít, mỡ nhờn là 2.000 đồng một kg.
Xăng dầu sẽ giảm giá cuối cùng trong năm?
Giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu theo thị trường Singapore tính đến ngày 16/12 có tăng nhẹ so với mấy ngày trước đó. Cụ thể, xăng RON95 tiến 87,42 USD/thùng, xăng E5 RON92 83,34 USD/thùng, dầu diesel trên 119 USD/thùng, dầu hỏa trên 115 USD/thùng...
Một số dự báo cho thấy, tại kỳ điều chỉnh giá tới (21/12), giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ khoảng 400 đồng/lít, dầu có mức giảm thấp hơn hoặc đi ngang. Mức giảm này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu hay một số chi phí, thuế khác (nếu có). Tuy nhiên, các dự báo cũng cho rằng, nếu trong hôm nay (19.12) và ngày mai (20.12) giá dầu thế giới tiếp tục tăng thì khả năng giảm giá trong nước tại kỳ tới rất thấp.
Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới đây thông tin, vẫn đảm bảo chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 ở mức 12% như kế hoạch cho dù phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế do những nguyên nhân khác nhau. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Petrolimex đã thông qua nội dung "điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022". Theo đó, chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2022 của tập đoàn từ mức 186.000 tỷ đồng và của công ty mẹ từ mức 133.000 tỷ đồng lần lượt được điều chỉnh lên 240.000 tỷ đồng và 180.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 của tập đoàn từ mức 3.060 tỷ đồng và của công ty mẹ từ mức 1.860 tỷ đồng lần lượt được điều chỉnh là 300 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.
Theo Petrolimex, nguyên nhân phải điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là do tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường, dị biệt của giá dầu và nguồn cung năng lượng thế giới, cơ chế vận hành liên quan đến cấu thành giá cơ sở và sự cố từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa). Tuy kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh, song do nguồn thặng dư đủ khả năng chi trả nên tập đoàn vẫn khẳng định trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 12% như kế hoạch đã phê duyệt.

Xuất, nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt hơn 127 tỷ USD
06/03/2025, 15:17
Vietjet công bố đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và New Zealand
03/03/2025, 13:44
Các ngân hàng bắt đầu cuộc đua giảm lãi suất
03/03/2025, 10:58
Ba yếu tố chính giúp Việt Nam an toàn trước chính sách thuế quan của Mỹ
03/03/2025, 10:55Xây dựng phát triển KCN tại Bình Thuận: Nguy cơ lãng phí nguồn lực đất đai!
Tính đến đầu năm 2025, toàn tỉnh Bình Thuận có 7/9 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động với tổng diện tích đất thương phẩm đạt gần 960 ha nhưng mới chỉ lấp đầy khoảng 27,73%. Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm, huyện HàmThuận Nam, tỉnh Bình Thuận) vài năm gần đây dường như “dậm chân tại chỗ” do vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp cổ phần, mà đã đến lúc cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng địa phương.
Gara ôtô 'mọc' trái phép gần trụ sở quận Cầu Giấy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ liên quan đến các cơ sở kinh doanh gara ôtô. Tình trạng trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn cũng như công tác quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các gara ôtô hiện nay. Theo ghi nhận của phóng viên, trên một khu đất dự án tại đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, một gara ô tô rộng vài trăm mét vuông được xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đáng nói là sai phạm diễn ra gần trụ sở chính quyền quận Cầu Giấy.
Kinh doanh sân Pickleball trái phép ở Hoài Đức: Huyện, xã thấy sai nhưng thờ ơ
Nhiều diện tích đất công viên cây xanh của khu Hoa Phượng (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) tiếp tục bị ‘hô biến’ thành các sân thể thao Pikleball trái phép. Dù trước đó lãnh đạo xã An Khánh từng xác nhận việc các sân xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích và nói sẽ vào cuộc kiểm tra nhưng không hiểu sao vi phạm không những không bị xử lý mà còn có chiều hướng mở rộng thêm.
Sử dụng vốn hiệu quả để thúc đẩy phát triển nhà giá rẻ, nhà ở xã hội
Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, vừa đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cần sử dụng vốn thật hiệu quả, trước hết là nguồn vốn ưu đãi tín dụng cho chủ đầu tư.
18 tập đoàn, tổng công ty chính thức về Bộ Tài chính
Từ hôm nay (1/3) 18 tập đoàn, công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ chính thức do Bộ Tài chính quản lý sau khi ủy ban này kết thúc hoạt động.
Thường trực Chính phủ làm việc với DNNN về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Sáng ngày 27/2, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững”.
Đô thị bên sông, cơ hội gọi tên The Cosmopolitan
Với bất động sản, từ lâu hạ tầng đã được xem là bệ phóng cho thị trường phát triển, cùng với đó là tốc độ tăng giá khó cưỡng. Đông Anh – Hà Nội đang là một minh chứng khi loạt hạ tầng giao thông được đẩy mạnh cùng định hướng trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô đã góp phần tạo tiềm năng cho địa ốc nơi đây.
[INFOGRAPHIC] Vốn 4,2 tỷ USD, thành phố trung hòa carbon của Tập đoàn BRG có gì đặc biệt?
Ngày 10/2, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp, Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga cam đã kết xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City), trong đó điểm đặc biệt của thành phố này là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới.
Bay cùng một nửa thế giới với ưu đãi giảm 83% giá vé từ Vietjet
Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Vietjet dành tặng 83.000 vé giảm đến 83% bay khắp Việt Nam và quốc tế cho hành khách dễ dàng có những hành trình đáng nhớ cùng người phụ nữ yêu thương của mình.