Hưng Yên: Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững
Những năm qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn và thách thức nhưng nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục tăng cao và ổn định với mục tiêu đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Tỉnh này đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ nhằm đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tạo những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong tỉnh. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hưng Yên ước đạt 8,17% (kế hoạch tăng 7,5%-8%). Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế vượt kế hoạch đề ra như: Tổng sản phẩm bình quân đầu người 121,6 triệu đồng (kế hoạch là 121 triệu đồng); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 75.630 tỷ đồng (Kế hoạch là 70.000 tỷ đồng); tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 134.381 tỷ đồng (Kế hoạch 95.000 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu 7,2 tỷ USD (kế hoạch 7 tỷ USD); thu ngân sách đạt 39.446 tỷ đồng, đạt 120,1% so với dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ.
Để có được những thành tích đáng được ghi nhận kể trên, địa phương này đã bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về ngoại giao kinh tế; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác ngoại giao kinh tế, mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. Đồng thời khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết hợp và phát huy hiệu quả nguồn lực nội tỉnh với thu hút nguồn lực từ bên ngoài, trong đó có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hưng Yên đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy hội nhập kinh tế. Ảnh: Báo Hưng Yên
Trong năm 2024, đã có nhiều chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn của tỉnh tham gia đoàn công tác tại các nước Châu Âu cùng lãnh đạo tỉnh. Các chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp của tỉnh trong việc liên kết, hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như vận động, thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh Hưng Yên.
Đồng thời, tỉnh này chú trọng nâng cao vai trò cảnh báo, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xử lý vướng mắc trong kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tránh được rủi ro, giảm tối đa thiệt hại về kinh tế. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để tiếp cận công nghệ tiên tiến, tiếp thu kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm. Tỉnh Hưng Yên quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhằm tăng sức hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI, đồng thời, đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và mặt bằng, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.
Các ngành, địa phương đã bám sát nội dung hợp tác với các quốc gia mà Việt Nam có quan hệ ngoại giao ổn định, ở tầm đối tác chiến lược, toàn diện để định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa. Trong đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư quốc tế được đẩy mạnh. Các sở, ngành của tỉnh chủ động tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, kết hợp thông qua các buổi làm việc với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp các nước tại Việt Nam, tổ chức quốc tế để tăng cường giới thiệu, quảng bá về cơ hội, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh.
Đến nay, Hưng Yên đã thu hút được 598 dự án FDI đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 7,843 tỷ USD. Một số doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư tại tỉnh như: Kyocera, Hoya, Panasonic, Toyota, Toto, Nikkiso, Nestlé… Ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Sở Công Thương luôn xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Sở chủ động hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, sản phẩm tại nước ngoài, nhất là thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản thương mại, chính sách thuế xuất, nhập khẩu... Đồng thời, tích cực phổ biến các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa cơ hội, lợi thế do các Hiệp định mang lại, chủ động tiếp cận và từng bước thích ứng với thị trường quốc tế, giảm rủi ro, phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương và Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế. Ảnh: Báo Hưng Yên
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của tỉnh này đã chủ động hoàn thiện quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường, tự tin cạnh tranh với các doanh nghiệp của các quốc gia trên thế giới. Thời gian tới, Hưng Yên tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài, thu hút có chọn lọc các dự án FDI, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh để thu hút các dự án, nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của tỉnh trên trường quốc tế.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác tốt cơ hội, thời gian tới tỉnh Hưng Yên tiếp tục chú trọng, mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; làm tốt công tác phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để tham gia vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế.
Cùng chủ đề
Hưng Yên và Hải Dương phát lệnh báo động lũ lụt mức độ 3
Phát hiện, tạm giữ 230 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc
Hưng Yên: Kiểm tra sự cố sạt lở kè Phú Mỹ trên tuyến đê sông Hồng
Thủ tướng: Hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Những mảng rừng xanh vun đắp tâm hồn tại KĐT Ecopark

Đại biểu Quốc hội: Phân cấp cho cấp xã là không khả thi
18/05/2025, 14:13
Nghiên cứu đánh thuế đất hoang hóa và các dự án chậm triển khai
18/05/2025, 14:03
Ba Đình - Từ đất thiêng nghìn năm đến biểu tượng thời đại mới
16/05/2025, 21:55
Giảm rác nhựa đại dương: Bài toán sống còn cho kinh tế biển
16/05/2025, 14:58
Khẩn trương khắc phục lúa xuân bị đổ ngã sau mưa lớn, gió lốc ở Hà Tĩnh
13/05/2025, 23:24
Sa mạc hóa lặng lẽ bào mòn đất đai
13/05/2025, 23:21
Tính thuế chuyển nhượng BĐS 20% trên phần lãi: Lợi ích như thế nào?
09/05/2025, 10:25
Hè 2025 oi bức, thời tiết cực đoan gia tăng khắp cả nước
06/05/2025, 11:22
Hà Tĩnh đón gần 750.000 du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
06/05/2025, 11:07Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế để bước vào một kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững.
Trí tuệ nhân tạo
AI - dù muốn hay không - vẫn sẽ đến. Nó đến lặng lẽ như buổi sáng cà phê, nhưng đủ mạnh để thay đổi thị trường lao động, định nghĩa lại giá trị nghề nghiệp, thử thách năng lực học hỏi của mỗi người.
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công vào 19/12/2025
Thủ tướng yêu cầu làm việc "xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ", hoàn thành các thủ tục, khởi công dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng ngày 19/12/2025.
Chính phủ đề xuất cắt giảm 70% thủ tục, thúc đẩy nhanh chóng phát triển nhà ở xã hội
Chính phủ đề xuất cắt giảm 70% thời gian thủ tục đầu tư cho dự án nhà ở xã hội, nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.
Cảnh giác trước chiêu trò mạo danh T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Tập đoàn T&T Group – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tại Việt Nam – nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chính phủ 'chốt' thời gian khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Chính phủ đặt lộ trình chọn nhà thầu xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước tháng 11/2026 và khởi công dự án vào tháng 12/2026.
T&T Group sẽ ra mắt thị trường sản phẩm pin lưu trữ năng lượng vào năm 2026
Trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn Quốc tế Năng lượng Việt Nam - Trung Quốc - Asean 2025, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch T&T Energy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã chia sẻ về việc liên danh T&T Group – Cospowers (Trung Quốc) sẽ ra mắt pin lưu trữ năng lượng vào năm 2026.
Thời tiết dịp 30/4-1/5 như thế nào?
Thời tiết trên cả nước trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là sự xuất hiện của đợt nắng nóng diện rộng ngay trước kỳ nghỉ.
Sẽ thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu thành lập Quỹ phát triển nhà ở cho công nhân, người trẻ và doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư nhà ở xã hội.