Lần đầu ứng dụng AI trong dự báo ngập lụt do biến đổi khí hậu
Kịch bản biến đổi khí hậu 2025 của Việt Nam tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá nguy cơ ngập lụt, nhấn mạnh hiện tượng cực đoan đô thị và nước biển dâng.
Ngày 2/7, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã phối hợp cùng Cục Biến đổi khí hậu và Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh tổ chức hội thảo tham vấn về cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam giai đoạn mới. Đây là phiên bản cập nhật thứ năm sau các lần công bố vào các năm 2009, 2012, 2016 và 2020.
Ảnh minh họa.
Theo đó, phiên bản 2025 được xây dựng trên nền tảng khoa học mới nhất từ Báo cáo Đánh giá lần thứ sáu (AR6) của IPCC, hướng tới phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quy hoạch, lập chính sách và ứng phó biến đổi khí hậu ở các địa phương.
Theo đại diện Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trọng tâm của kịch bản năm 2025 sẽ tập trung vào các hiện tượng khí hậu cực đoan, nhất là trong môi trường đô thị và những ảnh hưởng ngày càng rõ rệt từ tình trạng mực nước biển dâng.
Bên cạnh đó, kịch bản được thiết kế sát nhu cầu thực tế của các bộ ngành, chính quyền địa phương, góp phần định hướng phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành đang tái cấu trúc theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Một điểm nhấn nổi bật của kịch bản 2025 là việc lần đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình dự báo, phân tích nguy cơ ngập lụt trong các tình huống khí hậu cực đoan. Các yếu tố như đê biển, hạ tầng ven biển, và quy hoạch đô thị tương lai cũng được đưa vào mô hình để mô phỏng tác động chính xác hơn.
Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế chia sẻ về việc áp dụng mô hình CPM (Convection Permitting Model) – mô hình khí hậu phân giải cao 4,4km lần đầu áp dụng cho Việt Nam – nhằm dự báo chính xác hơn hiện tượng mưa lớn, nắng nóng kéo dài, dông lốc. Các kết quả mô phỏng bước đầu cho thấy độ tương thích cao với số liệu quan trắc thực tế, củng cố độ tin cậy của mô hình.
Theo các kịch bản phát thải mới (SSP1-2.6, SSP2-4.5 và SSP3-7.0), đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng từ 2 đến 3,7°C, trong khi lượng mưa có thể tăng nhẹ từ 0–4 mm/ngày. Những thay đổi này được mô phỏng với độ phân giải cao, đặc biệt tại các vùng trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Bộ, TP.HCM và Hà Nội.
Dữ liệu sử dụng trong kịch bản mới được cập nhật đến năm 2022, giúp cải thiện độ chi tiết trong các mô hình tính toán. Việc sử dụng bộ mô hình CMIP6 thay thế CMIP5, cùng với các phương pháp hiệu chỉnh thống kê phi tuyến hiện đại, giúp tăng độ chính xác và khả năng áp dụng trong thực tiễn.
Kịch bản cũng mở rộng phạm vi các biến khí hậu được tính toán như mưa cực đoan (R50mm), nắng nóng kéo dài, hạn hán, và tần suất các hiện tượng này theo chu kỳ 10, 20, 50 năm. Những phân tích này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Việc tích hợp AI trong phân tích ngập lụt không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là bước tiến chiến lược, giúp xây dựng kịch bản chính sách chủ động hơn trong điều kiện thời tiết ngày càng bất ổn. Kết quả mô phỏng sẽ là cơ sở quan trọng để các ngành và địa phương điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Theo đại diện Cục Biến đổi khí hậu, kịch bản mới dự kiến sẽ được hoàn thiện và công bố vào quý I năm 2026, đúng thời điểm nhiều địa phương đang chuẩn bị chiến lược phát triển mới. Đây cũng là công cụ then chốt hỗ trợ mục tiêu quốc gia đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với cam kết tại COP26.
Bộ Xây dựng thúc tiến độ hai dự án đường sắt trọng điểm
31/12/2025, 11:55
Hà Nội điều tiết giao thông từ sớm phục vụ Countdown 2026 đêm 31.12
31/12/2025, 11:47
Chất lượng không khí Hà Nội chuyển xấu dịp Tết Dương lịch
30/12/2025, 10:15
T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ
26/12/2025, 09:37
Không khí Hà Nội hôm nay ‘dễ thở’ hơn nhờ không khí lạnh tăng cường
23/12/2025, 14:13Đảm bảo nhu cầu thanh khoản, NHNN tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng, theo hình thức hoán đổi USD/VND (NHNN mua USD giao ngay và bán lại USD kỳ hạn).
Bộ Tài chính đề xuất đưa sản phẩm nông nghiệp vào diện không phải tính thuế GTGT
Bộ Tài chính đề xuất đưa sản phẩm nông nghiệp vào diện không phải tính thuế GTGT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính, tránh lãng phí thời gian và chi phí cơ hội.
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới dự báo tiến vào Biển Đông trong hôm nay (8/12) gây gió mạnh, biển động và rủi ro thiên tai ở mức cấp 3.
Hà Nội tiếp tục dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục phối hợp với NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sỹ yêu Hà Nội tổ chức Chương trình âm nhạc cuối tuần từ 15h30 đến 17h00 ngày 07/12/2025 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ và các ngày Chủ nhật hằng tuần.
T&T Group cảnh báo mạo danh tuyển dụng, dẫn dụ vào web lừa đảo
Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to diện rộng ở các tỉnh miền Trung, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới.
Đắk Lắk: Khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 15 và mưa lũ
UBND tỉnh Đắk Lắk hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 15 và mưa lũ.
Tin bão mới nhất: Bão Koto (bão số 15) đã mạnh lên cấp 12
Hiện tại, bão Koto (bão số 15) đã đạt trạng thái cực đại ở cấp 12, giật cấp 15. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trạng thái này sẽ duy trì đến ngày 29/11 và bắt đầu giảm dần.
Hơn 260.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, 6.684 phương tiện ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão số 15
Quân đội đang duy trì 267.335 cán bộ, chiến sĩ (67.175 bộ đội, 200.160 dân quân), 6.684 phương tiện ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bão số 15.






























