Năng lực Đại Phong khi thực hiện hàng loạt dự án xây dựng trăm tỷ tại Ban Nông nghiệp Bình Dương
Hàng loạt gói thầu xây dựng dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai ở Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đã về liên danh Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong. Vậy năng lực của doanh nghiệp này thế nào?
Không có việc ưu ái, tiết kiệm thấp là do khách quan
Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (Ban Nông nghiệp Bình Dương) vừa có Văn bản số 1218/BQL-KTTĐ gửi Tạp chí Người Xây dựng thông tin về tiến thực hiện các gói thầu xây dựng do Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong và liên danh thực hiện.
Theo đó, vào ngày 20/12/2024, ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 163/QĐ-BQL phê duyệt cho Liên danh Công ty Cp Xây dựng Hạ tầng Đại Phong - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng trúng gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 4: Nạo vét, gia cố tuyến suối Cái nhánh chính từ K6+608 đến K10+409”, dự án “Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai” trị giá 339.469.708.989 đồng, tiết kiệm 2%.
Vào ngày 11/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng (cũ) đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, đoạn Tân Long – Lai Uyên do Công ty Hạ tầng Đại Phong thi công.
Theo báo cáo của Ban Nông nghiệp Bình Dương, gói thầu được khởi công từ ngày 25/12/2024, thời gian thi công 540 ngày, dự kiến hoàn thành 19/6/2026 (có 02 mùa mưa và trên 02 mùa khô). Theo kế hoạch trong hợp đồng thì trong 06 tháng mùa mưa (từ cuối tháng 05 đến tháng 10/2025) do tuyến Suối Cái tập trung lượng nước về rất lớn và không thể thi công dưới hố móng kênh được nên trong mùa mưa, khối lượng thi công chính là đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn và chỉ thi công khối lượng dưới hô móng kênh (đào móng, lát bê tông, lát thăm đá ...).
Trong mùa khô và khi điều kiện thời tiết thuận lợi thì nhà thầu sẽ tập trung tối đa máy móc thiết bị nhân lực, tăng cường nhiều mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp để đáp ứng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, tiến độ thực hiện ước đạt 25% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký và phù hợp với tiến độ chụng trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ do yếu tố chủ quan chủ đầu tư sẽ xử lý theo hợp đồng đã ký kết và đúng quy định của pháp luật có liên quan.
Mới đây, vào ngày 22/07/2025, Công ty Hạ tầng Đại Phong tiếp tục được Ban Nông nghiệp Bình Dương phê duyệt trúng gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 7A: Nạo vét, gia cố tuyến suối Cái nhánh phụ từ K0+000 đến K2+300”, dự án “Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai” trị giá 222.326.367.309,9085 đồng, tiết kiệm 1,5%.
Ban Nông nghiệp Bình Dương thừa nhận gói thầu trên đang chậm tiến độ. Theo đó, gói thầu trên khởi công từ ngày 11/8/2025, thời gian thi công 450 ngày, dự kiến hoàn thành 04/11/2026. Tiến độ thực hiện đến nay đạt khoảng 1% khối lượng theo hợp đồng đã ký, trong thời gian qua do yếu tố bất lợi về thời tiết nên từ khi khởi công đến nay nhà thầu chỉ tập trung thi công các cấu kiện đúc sẵn như đúc cọc, tấm lát mái.., tranh thủ thời tiết thuận lợi nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư thi công “3 ca, 4 kíp” để lấy lại tiến độ chậm do bất lợi về yếu tố thời tiết.
Mặt khác, hiện tại mặt bằng gói thầu còn vướng 19 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Tân Uyên và UBND phường Tân Khánh đang rà soát xác nhận diện tích đất ngoài sổ và trình phê duyệt bố sung để chi trả bồi thường, hỗ trợ. Các vị trí mặt bằng của các hộ dân còn lại nằm đan xen không liên tục nên ảnh hưởng đến việc triển khai các mũi thi công của nhà thầu, nhất là bố trí các tuyến đường thi công hai bên tuyến gói thầu.
Lý do gói thầu trên tiết kiệm thấp, mang tính tượng trưng, Ban Nông nghiệp Bình Dương giải thích: Qua rà soát từ năm 2017 đến nay (08 năm), Công ty Đại Phong đã trúng thầu 05 gói thầu do Ban làm chủ đầu tư. Trong đó, 02 gói thầu với tư cách là nhà thầu liên danh, 03 gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập. Tỷ lệ giảm thầu từ 0,253% đến 7,17% so với dự toán gói thầu được phê duyệt.
Tại gói thầu: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 7A…”, tỷ lệ giảm thầu 1,5%, Ban QLDA giải thích: Việc giảm thầu như trên là có cơ sở và hợp lý vì điều kiện thi công của gói thầu này rất khó khăn… Do khi mưa từ thượng nguồn nước tập trung về rất nhanh và kết hợp với thủy triều sông Đồng Nai nên hồ móng thường xuyên ngập nước, khó bố trí các mũi thi công. Thực tế trong năm qua thời tiết diễn biến hết sức phức tạp như mưa trái mùa, bao lũ, áp thấp nhiệt đới ....
Việc có hay không câu chuyện “ưu ái” cho nhà thầu Đại Phong, Ban Nông nghiệp Bình Dương khẳng định: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng của Ban đều thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Các tiêu chí để lựa chọn nhà thầu trong HSMT đều tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo (tính cạnh tranh, sự công băng, tính minh bạch...)… Ban QLDA khẳng định là không có sự ưu ái cho Công ty Đại Phong.
Năng lực của nhà thầu Đại Phong
Đầu tháng 10/2025, dư luận bức xúc vì dự án Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (TPHCM) dài gần 50 km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, sau 1 năm thông xe, đã xuất hiện nhiều “ổ voi”, xuống cấp trầm trọng. Được biết, dự án được chia làm 4 thành phần. Trong đó, đoạn từ Tân Thành đến cầu Tam Lập do UBND huyện Bắc Tân Uyên (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 10 km; đoạn từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú dài khoảng 13 km do UBND huyện Phú Giáo (cũ) làm chủ đầu tư; đoạn từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 18 km và đoạn từ Tân Long đến Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng (cũ) làm chủ đầu tư dài khoảng 9 km.
Được biết, tại dự án Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Công ty Hạ tầng Đại Phong cũng trúng 02 gói thầu trúng thầu thi công (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với giá trúng thầu gần 428 tỷ đồng.
Vào ngày 11/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng (cũ) đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, đoạn Tân Long – Lai Uyên do Công ty Hạ tầng Đại Phong thi công.
Tại dự án Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Công ty Hạ tầng Đại Phong cũng trúng 02 gói thầu trúng thầu thi công (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với giá trúng thầu gần 428 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong được thành lập từ năm 1999, đến năm 2004 chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty cổ phần trong đó ông Trần Quang Đại (sinh năm 1973) là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Tại thời điểm mới thành lập, Công ty Đại Phong đăng ký vốn điều lệ ở mức 20 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn hình thành là ông: Trần Quang Đại, hộ khẩu thường trú tại Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là Khu A, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), góp vốn 16,5 tỷ đồng (tương đương 82,5% cổ phần); ông Trần Quang Vấn, trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) góp vốn 2 tỷ đồng (tương đương 10% cổ phần) và ông Trần Quang Nguyện, cùng trú tại xã Ý Yên góp vốn 1,5 tỷ đồng (tương đương 1,5% cổ phần).
Vào cuối tháng 3/2017, Công ty Đại Phong bất ngờ tăng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng, cũng do các cổ đông trên góp vốn với tỷ lệ tăng vốn ông Trần Quang Đại chiếm 93,2% cổ phần; ông Trần Quang Vấn chiếm 3,2% cổ phần; ông Trần Quang Nguyện chiếm 3,4% cổ phần. Ngoài ra, ông Đại còn đứng tên Công ty TNHH Chính Nghĩa ở Quỳ Hợp (Nghệ An).
Giữa tháng 9/2017, Công ty Đại Phong tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gấp đôi so với lần tăng vốn điều lệ 5 tháng trước từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng. Lần tăng vốn này, cổ đông góp vốn vẫn là 3 thành viên trên với tỷ lệ cổ phần là: ông Trần Quang Đại đóng góp 60,9% cổ phần; ông Trần Quang Vấn góp 1,6 % cổ phần; ông Trần Quang Nguyện góp 1,7% cổ phần.
Với tốc độ tăng trưởng lớn nhanh như “diều gặp gió” và tỷ lệ trúng thầu cao, Công ty Đại Phong đã tạo lập được nhiều mối quan hệ với nhiều đối tác “khủng” như: Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi, Tập đoàn Phúc Lộc hay Tập đoàn Xuân Trường... để tham gia đấu thầu các gói thầu từ Bắc vào Nam. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, trong vai trò liên danh chính, Công ty Đại Phong cùng liên danh phụ là Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An-TAG (Tập đoàn Thuận An) và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập từng trúng gói thầu trị giá hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo (cũ) phê duyệt.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay 8.1: Xăng RON95 giảm 357 đồng/lít
08/01/2026, 17:27
Vinamilk ra mắt sữa uống dinh dưỡng Optimum A2 Pro+
07/01/2026, 12:09
Vietjet liên tục đón tàu bay mới, tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết 2026
07/01/2026, 10:28
Giá vàng hôm nay 5.1: Giá vàng trong nước 'im hơi lặng tiếng'
05/01/2026, 09:34Vietjet, FPT, Petrolimex góp mặt trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025
Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời góp mặt trong Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Trong không khí phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trang trọng trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ doanh nhân thời kỳ đổi mới với hoạt động liên tục, sôi nổi trên nhiều phương diện.
Giá xăng dầu hôm nay 30.12: Giá dầu thế giới bất ngờ tăng hơn 2%
Giá dầu thế giới hôm nay (30/12) bất ngờ đảo chiều tăng trước những biến động của thị trường. Theo đó, giá dầu WTI giảm 2,4% và giá dầu Brent giảm 2,1%.
ACB 'đối đáp' lại kết luận thanh tra Chính phủ: Sai sót chứ không vi phạm!
Ngân hàng TMCP Á Châu vừa có văn bản phản hồi về thông tin nợ xấu và các vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận trong việc sử dụng trái phiếu không đúng mục đích.
Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi động của một dự án hạ tầng – đô thị quy mô đặc biệt lớn, mà còn đặt ra bài toán cốt lõi của phát triển dài hạn: làm thế nào để những công trình mang tầm nhìn nhiều thập kỷ có thể được triển khai bền bỉ, vượt qua các chu kỳ kinh tế và thay đổi chính sách – nơi vai trò của khu vực tư nhân trở thành yếu tố quyết định khả năng đi đến cùng.
NHNN: Mặt bằng lãi suất những tháng cuối năm duy trì ở mức ổn định
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tháng 11/2025, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng tiếp tục được duy trì ổn định.
Giá xăng dầu hôm nay 23.12: Giá dầu thế giới tăng hơn 2%
Giá dầu thế giới hôm nay (22/12) tiếp tục tăng mạnh trước những diễn biến của thị trường. Theo đó, giá dầu WTI tăng 2,6% và giá dầu Brent tăng 2,7%.
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm
Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng.
Giá xăng dầu hôm nay 22.12: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay (22/12). Theo đó, giá dầu WTI tăng 0,93% và giá dầu Brent tăng 1,1%.

























