Thứ sáu, 14/10/2022, 19:33 PM
  • Click để copy

Phẫn nộ nữ sinh Thái Nguyên đánh hội đồng bạn, quỳ lạy cũng không buông tha

Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ học sinh lớp 8 ở Thái Nguyên bị nhóm bạn nữ đánh đập hội đồng gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn nữ lên gối, túm tóc tát lia lịa. (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm bạn nữ lên gối, túm tóc tát lia lịa. (Ảnh: Cắt từ clip).

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập hội đồng thậm tệ ngay trong lớp học gây phẫn nộ dư luận.

Nội dung clip cho thấy: Nữ sinh bị 2 bạn nữ dồn vào góc bàn, ôm mặt bất lực để mặc nhóm bạn nữ cùng trường giật tóc, lên gối, dùng chân đạp vào mặt, túm tóc đập đầu vào thành băng ngay trong lớp học. 

Đoạn clip khiến người xem phải phẫn nộ bởi những cú đánh không lương tay của nhóm nữ sinh đối với bạn ngay trong lớp học. Thậm chí khi nạn nhân quỳ gối nhưng nhóm nữ sinh vẫn đánh đập không buông tha.

Được biết, vụ việc xảy ra vào cuối buổi học ngày 12/9 tại một lớp học thuộc khối 8 -Trường THCS Nam Tiến (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Báo Bảo vệ pháp luật dẫn trao đổi từ cô Lê Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Tiến cho biết: “Nhà trường đã xử lý và kỷ luật 3 học sinh lớp 8 trực tiếp đánh, bằng hình thức buộc thôi học 2 tuần. Còn đối với 2 học sinh đứng quay video mà không can ngăn nhận hình thức kỷ luật buộc thôi học 1 tuần”.

Về sức khỏe học sinh bị đánh, cô Lê Thu Thủy cho biết, học sinh bị đánh đã đi học bình thường sau mấy ngày xảy ra sự việc. Hiện học sinh này đã vui vẻ đi học.

Còn bà Nguyễn Thị Lượng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Phổ Yên cho biết: “Nhà trường đã báo cáo và Phòng đã yêu cầu xử lý kỷ luật học sinh theo đúng quy định theo điều lệ nhà trường. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan”.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ việc học sinh đánh hội đồng bạn. Theo các chuyên gia, để hạn chế tình trạng này cần có sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và cả chính quyền địa phương.

"Những việc như thế này để lại hậu quả không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần đối với các cháu, nó ảnh hưởng đến học tập, sự phát triển tâm lý. Nhiều cháu sau khi bị đánh có tâm lý sợ đến lớp từ đó dẫn đến kết quả học tập giảm sút. Ngược lại nếu những thủ phạm đánh bạn không được răn đe sẽ khó mà phát triển tốt được", một chuyên gia tâm lý chia sẻ.

Trong khi đó, theo luật sư: Hành vi đánh đập hội đồng nữ sinh trong clip ở Thái Nguyên là rất dã man, vô cảm. Nhà trường và chính quyền địa phương cần giáo dục, răn đe nghiêm đối với các nữ sinh đánh bạn, đồng thời cần bảo vệ, chăm sóc nạn nhân cũng như có biện pháp phòng ngừa hiện tượng bạo lực, học sinh đánh nhau trong trường học.

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

11/04/2024 11:31

Hoạt động dịch vụ, du lịch quý I/2024 sôi động và tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3%.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

05/04/2024 22:33

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã quyết định mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần.

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

05/04/2024 22:29

Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

04/04/2024 14:29

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hơn 12.500ha rừng tỉnh Cà Mau mức báo động cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Bên cạnh đó có khoảng 35.600 ha trong tổng số 45.679 ha rừng (chiếm tỷ lệ 78%) đang bị khô hạn, nguy cơ cháy cao.

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

03/04/2024 07:31

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

31/03/2024 13:37

Các địa phương trong tỉnh Quảng nỗ lực thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư.