Thứ hai, 08/11/2021, 13:44 PM
  • Click để copy

Ảnh: Người dân Thủ đô đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Trong ngày không khí lạnh tràn về kèm mưa phùn làm nền nhiệt giảm xuống còn 15-18 độ, hầu như người dân Hà Nội đều mang trên mình bộ áo ấm, kín mít khi ra ngoài.

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: GDTĐ.

Mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: GDTĐ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên trong ngày 8/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, trời rét, nhiệt độ giảm xuống còn 15-18 độ C. Ảnh: GDTĐ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên trong ngày 8/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, trời rét, nhiệt độ giảm xuống còn 15-18 độ C. Ảnh: GDTĐ.

Sáng sớm 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ảnh: GDTĐ.

Sáng sớm 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ảnh: GDTĐ.

Dự kiến, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Ảnh: GDTĐ.

Dự kiến, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Ảnh: GDTĐ.

Trong sáng 8-11, không khí lạnh tràn về, người dân Thủ đô khoác áo ấm khi ra đường. Ảnh: NLĐ.

Trong sáng 8-11, không khí lạnh tràn về, người dân Thủ đô khoác áo ấm khi ra đường. Ảnh: NLĐ.

Nhiều người dân mặc áo ấm trong ngày không khí lạnh tràn về. Ảnh: NLĐ.

Nhiều người dân mặc áo ấm trong ngày không khí lạnh tràn về. Ảnh: NLĐ.

Người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường, nhất là những người cao tuổi. Ảnh: NLĐ.

Người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường, nhất là những người cao tuổi. Ảnh: NLĐ.

Những công nhân cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa trong bộ quần áo mỏng trên đường đi làm. Ảnh: NLĐ.

Những công nhân cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa trong bộ quần áo mỏng trên đường đi làm. Ảnh: NLĐ.

Muôn kiểu thời trang trong ngày Hà Nội đón đợt gió mùa tràn về thứ hai trong năm nay. Ảnh: NLĐ.

Muôn kiểu thời trang trong ngày Hà Nội đón đợt gió mùa tràn về thứ hai trong năm nay. Ảnh: NLĐ.

Giá lạnh kèm theo mưa, nhiều người dân mặc thêm áo khoác, áo mưa tham gia giao thông trong sáng thứ 2. Ảnh: NLĐ.

Giá lạnh kèm theo mưa, nhiều người dân mặc thêm áo khoác, áo mưa tham gia giao thông trong sáng thứ 2. Ảnh: NLĐ.

Không khí lạnh đến bất ngờ sau nhiều ngày nắng ấm đã làm cho nhiều người dân phải mặc thêm áo mưa để tránh gió lạnh. Ảnh: GDTĐ.

Không khí lạnh đến bất ngờ sau nhiều ngày nắng ấm đã làm cho nhiều người dân phải mặc thêm áo mưa để tránh gió lạnh. Ảnh: GDTĐ.

Cả gia đình ra ngoài đều kín mít để tránh lạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Ảnh: GDTĐ.

Cả gia đình ra ngoài đều kín mít để tránh lạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Ảnh: GDTĐ.