Thứ tư, 10/08/2022, 10:26 AM
  • Click để copy

Đưa thành tựu hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 9-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao của Thủ đô Hà Nội với Đoàn đại biểu cấp cao của Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) dẫn đầu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ngành của Hà Nội. Về phía Lào còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đón Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Anouphap Tounalom.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đón Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Anouphap Tounalom.

Trong phát biểu tại hội đàm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời, là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là "hai nước anh em, đồng chí". 

Điểm lại những dấu ấn hợp tác quan trọng giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặc biệt đánh giá cao biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025 được ký kết tháng 4-2022. Bí thư Thành ủy nêu rõ, ngay sau khi ký kết, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố quán triệt, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trong biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô bảo đảm thực chất và hiệu quả. 

Ngay sau đó, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã trở thành cơ quan đầu tiên tiến hành các hoạt động tiếp xúc cấp cao và xúc tiến hợp tác với HĐND Thủ đô Viêng Chăn. Nhiều sáng kiến về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa được đề xuất và triển khai. Các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đơn vị của hai Thủ đô đã và đang tích cực đàm phán ký kết các văn bản hợp tác chuyên đề trong nhiều lĩnh vực để làm khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục đà thuận lợi trên, để các dự án, các hoạt động hợp tác giữa hai bên mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai Thủ đô, Bí thư Thành ủy đề nghị: 

Một là, hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, giao lưu đối ngoại ở tất cả các cấp; duy trì cơ chế thông tin, trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan.

Hai là, nghiên cứu triển khai các dự án hợp tác cụ thể, phù hợp nhu cầu thực tế và năng lực của mỗi địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác đã có tiền lệ và kết quả tích cực như nông nghiệp, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Ba là, khuyến khích các cơ quan nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác mới, giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp hai bên.

Bốn là, đối với các nội dung hợp tác có tính cố định, thường xuyên, định kỳ (như cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo cán bộ...), nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, thống nhất quy trình triển khai để hỗ trợ các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai, tiết kiệm thời gian và quy trình báo cáo. 

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình cảm hữu nghị.

Sáu là, hằng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai các nội dung của Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có.

Tại hội đàm, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom bày tỏ nhất trí cao với các vấn đề Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu ra về các chương trình và kế hoạch hoạt động, nhất là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo giữa hai bên trong thời gian tới đây, nhấn mạnh đây là nền tảng trong việc phát huy quan hệ đối tác đi đúng theo đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. 

Phát biểu kết luận sau hội đàm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ kỳ vọng, thành công của hội đàm sẽ là bước tạo đà cho chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn đạt được những kết quả tốt đẹp nhất, điểm tô thêm sắc màu rực rỡ trong bức tranh tổng thể của Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, với vị trí, vai trò là Thủ đô; Hà Nội và Viêng Chăn cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong hoạt động hợp tác cấp địa phương, cùng phấn đấu để các thành tựu hợp tác ngày càng tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, cũng như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Bày tỏ nhất trí với chia sẻ của đồng chí Đinh Tiến Dũng, đồng chí Anouphap Tounalom khẳng định, phía Viêng Chăn nguyện sẽ làm hết sức mình, cùng với các đồng chí Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng góp phần giữ gìn quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. 

* Ngay sau hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom đã chứng kiến lễ ký kết: Văn bản thỏa thuận giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn về cách thức triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn; Biên bản hợp tác giữa Quận ủy Hoàn Kiếm và Huyện ủy Chanthabuly; Biên bản hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn, Biên bản hợp tác giữa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Trường Hành chính - Chính trị Thủ đô Viêng Chăn.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng bà Phoukham Tounalom, phu nhân đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn đã đi thăm Đền Ngọc Sơn.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

31/03/2024 13:37

Các địa phương trong tỉnh Quảng nỗ lực thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư.

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

30/03/2024 10:35

Hai ngày qua miền Bắc liên tục hứng chịu dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Nhiều chuyên gia khí tượng nhận định, do đang trong quá trình chuyển mùa hiện tượng trên sẽ còn xảy ra trong thời gian tới.

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

29/03/2024 10:59

Hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị san gạt, đổ đất để xây dựng gần chục công trình không phép làm homestay. Trong quá trình xây dựng, mặc dù đã có các văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu trả lại hiện trạng, nhưng điều lạ là các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

29/03/2024 10:01

Chiều 28/3, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sẽ báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

29/03/2024 09:56

Ngày 28/3, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 871/UBND-TTĐT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

28/03/2024 14:23

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu dừng tuyển thẳng, cộng điểm thí sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10, nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập