Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
Sáng 31.12, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức đáng báo động khi Thủ đô nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, song số liệu quan trắc cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, phản ánh tính phức tạp trong quản lý và kiểm soát.
Sáng 31.12, chất lượng không khí tại Hà Nội cho thấy những diễn biến trái chiều và tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với quản lý môi trường đô thị.
Theo cập nhật từ nền tảng IQAir lúc 9h, Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, với chỉ số AQI đạt 193 – ngưỡng “không lành mạnh”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em và nhóm có bệnh nền.
Hà Nội đứng thứ 4 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới trong sáng nay. Ảnh: Di Linh
Trái ngược với tình trạng chung này, dữ liệu từ mạng lưới quan trắc của Cục Môi trường tại khu vực cổng Parabol, Đại học Bách khoa Hà Nội lại ghi nhận AQI chỉ ở mức 27, cho thấy chất lượng không khí tốt và tương đối an toàn cho các hoạt động ngoài trời.
Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa các khu vực phản ánh tính cục bộ và phức tạp của ô nhiễm không khí tại Thủ đô: Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) có AQI ở mức 89, thuộc ngưỡng “trung bình”, trong khi khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI khoảng 157, ở ngưỡng “xấu”.
Trước thực trạng này, mới đây Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ban hành tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Thành phố đặt mục tiêu tăng mạnh công suất xử lý rác thông qua đầu tư, nâng cấp các nhà máy đốt rác phát điện, đồng thời kêu gọi xã hội hóa các dự án xử lý chất thải theo quy hoạch, giảm dần phụ thuộc vào chôn lấp.
Song song với đó, Hà Nội đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, phát triển hạ tầng trạm sạc điện, mở rộng mạng lưới giao thông công cộng và từng bước hình thành các vùng phát thải thấp. Công tác giám sát môi trường không khí cũng được tăng cường với hệ thống quan trắc tự động, công khai chỉ số AQI hằng ngày, kết hợp ứng dụng công nghệ số để phát hiện và xử lý vi phạm về đốt rác, xả thải, gây bụi.
Các giải pháp trước mắt và lâu dài này được kỳ vọng sẽ từng bước giảm áp lực ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng sống cho người dân Thủ đô, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững trong những năm tới.
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
22/12/2025, 10:46
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
16/12/2025, 10:18
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng 8.12 lại lên ngưỡng báo động
08/12/2025, 10:16
Bão số 15 (Koto) vào Biển Đông, sóng biển cao đến 9 mét
26/11/2025, 09:34
Vì sao Hà Nội nồm ẩm sớm hơn mọi năm và khi nào kết thúc?
10/11/2025, 10:39
Hà Nội lọt top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới
30/10/2025, 10:11AGRIBANK chi nhánh hà tĩnh trao tặng 05 máy lọc thận trị giá hơn 1 tỷ 782 triệu đồng
Nhằm chung tay cùng ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Hương Sơn và các vùng lân cận, chiều ngày 22/10/2025, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao tặng 05 máy lọc thận cho Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, với tổng giá trị hơn 1 tỷ 782 triệu đồng.
Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026
Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.
Hưng Yên: Phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật giả, kém chất lượng
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều sản phẩm dầu thực vật của một công ty tại Hưng Yên là hàng giả, hàng kém chất lượng.























