48,3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp do biến đổi khí hậu ở châu Á
Theo Báo cáo khí hậu Châu Á 2021, mức độ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu của châu Á đang tăng cao, gây ảnh hưởng lên 48,3 triệu người. Ước tính thiên tai đã dẫn đến tổng thiệt hại kinh tế là 35,6 tỷ USD, cao hơn mức trung bình của 2 thập kỷ qua.
48,3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp do biến đổi khí hậu ở châu Á

Thứ năm, 17/11/2022 19:10 (GMT+7)
Thứ năm, 17/11/2022 06:55 (GMT+7)
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập đã diễn ra Lễ công bố Báo cáo khí hậu Châu Á năm 2021.
Được biết, Báo cáo khí hậu Châu Á năm 2021 cung cấp tình trạng khí hậu, các hiện tượng cực đoan và tác động của nó đến kinh tế xã hội ở khu vực châu Á năm 2021. Những thông tin này giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý đưa ra các cơ chế chính sách ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Từ đó, dự báo các tác động trong bối cảnh dài hạn, cùng với thông tin về hành động khí hậu dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền. 2021 là lần đầu tiên Báo cáo Khí hậu Châu Á được phát hành. Báo cáo sẽ được duy trì và phát hành hàng năm vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu của nhân loại.

Có đến 48,3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, đặc biệt là bão, lũ tại châu Á.
Thực tế, biến đổi khí hậu đã được quan sát thấy ở toàn khu vực Châu Á. Nhiệt độ vào năm 2021 trong khu vực cao hơn 0,86 độ C so với mức trung bình 1981-2010, được xếp hạng giữa năm ấm nhất thứ 5 và thứ 7 được ghi nhận. Lượng mưa giảm và sự phát triển của băng tuyết ít hơn đã ảnh hưởng đến lượng nước cung cấp cho cây trồng và làm giảm sản lượng. Thời tiết và các hiện tượng cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại về người và tài sản trong toàn khu vực.
Báo cáo khí hậu Châu Á 2021 cho thấy, mức độ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu của châu Á đang tăng cao, gây ảnh hưởng lên 48,3 triệu người. Theo ước tính của ESCAP, trong khu vực có 48,3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, đặc biệt là bão, lũ. Điều này dẫn đến khoảng 4.000 người thiệt mạng, khoảng 80% là do lũ lụt.
Nhìn chung, ước tính thiên tai đã dẫn đến tổng thiệt hại kinh tế là 35,6 tỷ USD, cao hơn mức trung bình của 2 thập kỷ qua, đặc biệt là thiệt hại do hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất. Những con số này không nói dối về mức độ dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu trong khu vực Châu Á. Khu vực của chúng ta đang thực sự gặp nguy hiểm vì biến đổi khí hậu.
Phát biểu trực tuyến tại Lễ công bố, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á Trần Hồng Thái, kể từ năm 2020, Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á (RAII) đã phát hành các báo cáo hàng năm của mình về tình trạng khí hậu ở Châu Á nhằm mục đích thông báo cho các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan và xã hội về sự biến đổi khí hậu, các sự kiện thời tiết và khí hậu trong năm và tác động của chúng trong bối cảnh dài hạn, cùng với thông tin về hành động khí hậu dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền. Báo cáo Khí hậu Châu Á đầu tiên được công bố vào năm 2021.
Cũng theo GS.TS Trần Hồng Thái, cho đến nay hơn 110 quốc gia đã cam kết đạt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050, hơn 105 quốc gia cam kết cắt giảm 30% lượng phát thải khí metan vào năm 2030.
Tuy nhiên, Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á cho rằng, ngay cả khi tất cả các quốc gia thực hiện đầy đủ các cam kết của mình, biến đổi khí hậu được cho là sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và các hiện tượng khí hậu cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra với cường độ và tần suất cao hơn. Báo cáo Khí hậu Châu Á năm 2021 là một minh chứng quan trọng để chứng minh kỳ vọng đó.
Trong bối cảnh đó, “Đây là lúc để chúng ta giải quyết vấn đề đó. Giảm thiểu là lâu dài hơn nhưng thích ứng là nhu cầu cấp thiết của con người ở tất cả các nơi trên thế giới. Vì vậy, tôi hy vọng rằng COP27 năm nay sẽ mang lại cho chúng ta những kết quả tốt hơn trong việc xây dựng khả năng chống chịu, thích ứng với các tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tài trợ cho hành động khí hậu ở các nước đang phát triển”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II Châu Á GS Trần Hồng Thái nhấn mạnh.
Ông Armida Salsiah Alisjahbana, Tổng thư ký kiêm Thư ký điều hành của ESCAP cho biết: Lũ lụt và xoáy thuận nhiệt đới gây ra thiệt hại kinh tế cao nhất, nên việc đầu tư cho thích ứng cũng phải ưu tiên phòng chống các loại hình thiên tai này. Do biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các quốc gia nên cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho việc thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng mới cần được thiết kế chống chịu với các loại hình thiên tai này. Chính quyền ở các vùng đất dễ bị khô hạn sẽ cần đưa ra các giải pháp cải tiến quản lý tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp, trong đó, chú trọng các giải pháp dựa vào thiên nhiên mang lại lợi ích lâu dài.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ cháy rừng
Biến đổi khí hậu làm suy giảm sản lượng cà phê, hồ tiêu
Điện hạt nhân: Nguồn năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường
Khí metan đang rò rỉ với tốc độ khủng khiếp khắp nơi trên hành tinh
Sự trái ngược về quan điểm môi trường và biến đổi khí hậu giữa ông Trump và bà Harris

Nam thanh niên thông chốt, tông gãy 2 xương sườn Đại uý CSGT
27/03/2025, 21:43
Người lao động được nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày liên tục
27/03/2025, 21:41
Đề xuất giá điện tăng từ 2-5% EVN được quyền tự quyết điều chỉnh
27/03/2025, 21:39
“Tắt sống nhanh, bật sống xanh”, hưởng ứng Giờ trái đất
23/03/2025, 13:28
Cháy rừng phòng hộ núi Nghiêm, 500 người ứng cứu
23/03/2025, 04:16
Đẩy nhanh tiến độ cải tạo sông Tô Lịch
23/03/2025, 04:09
Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
21/03/2025, 15:26
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
20/03/2025, 11:51Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 ngay trong tháng 10
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đôn đốc các nhà thầu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 trong tháng 10/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố.
Hungary sẵn sàng giúp đào tạo cho Việt Nam 1000 chuyên gia điện hạt nhân
Hungary sẵn sàng hợp tác, giúp đào tạo cho Việt Nam 1000 chuyên gia về vận hành nhà máy điện hạt nhân, coi đây là một lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Lãnh đạo cấp cao T&T Group làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.
Đề xuất chặt hạ, di chuyển hàng chục cây xanh ven hồ Gươm
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa xin phép chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh tại vườn hoa sát hồ Gươm nhằm cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ.
Đã rõ thời gian khởi công cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu khởi công cầu Tứ Liên vào dịp 19/5/2025, khởi công cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong thời gian sớm nhất.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030
Ngày 18/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản
Để tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, hạn chế tình trạng thất thoát tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản.
Sắp hạn chế phương tiện có mức phát thải cao ở Hà Nội, TP. HCM
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, TP Hà Nội và TP HCM tính toán phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao tại những khu vực đang có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng đồng ý với chủ trương Vĩnh Phúc xây khu thương mại tự do
Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án để trình cấp có thẩm quyền.