Thứ tư, 18/03/2020, 20:16 PM
  • Click để copy

Du khách nước ngoài đi ngoài đường ở Huế vẫn không đeo khẩu trang

Bên cạnh những du khách nước ngoài ở Huế có đeo khẩu trang khi ra đường, vẫn còn tình trạng nhiều du khách không đeo khẩu trang.

Từ ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Từ ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cụ thể, phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Cụ thể, phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Không chỉ người Việt Nam, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người.

Không chỉ người Việt Nam, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người.

Những ngày này, tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm thời đóng cửa, không đón khách tham quan.

Những ngày này, tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm thời đóng cửa, không đón khách tham quan.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các con đường, nơi công cộng ở Huế có nhiều du khách nước ngoài đi bộ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các con đường, nơi công cộng ở Huế có nhiều du khách nước ngoài đi bộ.

Có nhiều người đã tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Có nhiều người đã tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Đạp xe dạo phố.

Đạp xe dạo phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số du khách nước ngoài không đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, vẫn còn một số du khách nước ngoài không đeo khẩu trang.

Du khách đi bộ không đeo khẩu trang.

Du khách đi bộ không đeo khẩu trang.

Du khách nước ngoài đi bộ ở con đường Chu Văn An.

Du khách nước ngoài đi bộ ở con đường Chu Văn An.

Du khách không đeo khẩu trang đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học.

Du khách không đeo khẩu trang đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học.

Du khách tháo hờ chiếc khẩu trang.

Du khách tháo hờ chiếc khẩu trang.

Đi bộ trong công viên.

Đi bộ trong công viên.

Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tại các chợ phải giám sát việc mang khẩu trang, có bảng thông báo

Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tại các chợ phải giám sát việc mang khẩu trang, có bảng thông báo "không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ" bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cho người dân, khách du lịch biết và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bài liên quan