LG và Samsung kiện chính sách quản lý chất thải điện tử mới của Ấn Độ
LG, Samsung và nhiều tập đoàn lớn kiện Chính phủ Ấn Độ về quy định thu phí tái chế chất thải điện tử 22 rupee/kg, cho rằng mức giá này quá cao và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Một loạt các tập đoàn điện tử lớn, bao gồm LG, Samsung, Daikin và Voltas (thuộc Tập đoàn Tata), đang kiện Chính phủ Ấn Độ về quy định mới buộc các nhà sản xuất phải trả ít nhất 22 rupee (khoảng 25 cent Mỹ) cho mỗi kg rác điện tử tái chế. Vụ kiện được xem là bước leo thang mới nhất trong mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và nhà nước về chính sách quản lý chất thải điện tử tại quốc gia Nam Á này.
Theo quy định mới, Ấn Độ muốn thúc đẩy tái chế chuyên nghiệp thay vì phụ thuộc vào các cơ sở nhỏ lẻ, vốn chiếm phần lớn hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phản đối, cho rằng mức giá này cao gấp ba lần chi phí hiện tại, làm tăng đáng kể gánh nặng tài chính.

Ảnh minh họa.
AdvertisementsTrong hồ sơ 550 trang gửi tòa án, LG cho rằng chính sách này "không giải quyết được vấn đề môi trường" mà chỉ đơn thuần đẩy chi phí lên cao. LG cũng chỉ trích việc Chính phủ Ấn Độ không kiểm soát được khu vực tái chế phi chính thức, dẫn đến tình trạng ô nhiễm và lãng phí tài nguyên.
Tương tự, Samsung trong hồ sơ 345 trang nhận định việc áp giá cứng sẽ gây "ảnh hưởng tài chính nghiêm trọng" mà không đem lại hiệu quả bảo vệ môi trường như kỳ vọng.
Trước đó, cả LG và Samsung đều từng gửi kiến nghị lên chính phủ, đề xuất giảm mức phí hoặc để thị trường tự điều chỉnh.
Một số doanh nghiệp nội địa như Blue Star (sản xuất điều hòa) cũng tham gia kiện, phàn nàn về thủ tục phức tạp và chi phí gia tăng. Trong khi đó, Johnson Controls-Hitachi bất ngờ rút đơn kiện mà không giải thích lý do.
Giới phân tích nhận định, vụ kiện này có thể làm chậm tiến độ thực thi chính sách môi trường của Ấn Độ, vốn đang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm từ ngành điện tử. Tuy nhiên, áp lực từ các tập đoàn lớn cũng buộc chính phủ phải cân nhắc lại cách tiếp cận, tránh gây tổn hại đến môi trường kinh doanh.
Theo số liệu từ Chính phủ Ấn Độ, chỉ 43% lượng rác điện tử tại Ấn Độ được tái chế trong năm qua, phần còn lại xử lý thủ công hoặc thải ra môi trường.
Ấn Độ hiện là quốc gia thải ra lượng rác điện tử lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Báo cáo của công ty nghiên cứu Redseer cho thấy tỷ lệ tái chế rác điện tử của Ấn Độ vẫn còn rất thấp so với Mỹ và Trung Quốc, lần lượt cao gấp 5 lần và ít nhất 1,5 lần.
Cuộc chiến pháp lý giữa các "ông lớn" công nghệ và Chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ kéo dài, trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường nhưng vẫn phải đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp.
Cùng chủ đề
Dự án Phú Đông SkyOne chưa xong định giá đất đã rầm rộ rao bán
Ngành gạo Việt Nam ảnh hưởng thế nào khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo?
Bay thẳng Ấn Độ cùng Vietjet để hòa cùng lễ hội nổi tiếng thế giới Holi
Việt Nam áp thuế chống phá giá thép Trung Quốc, Ấn Độ
Vietjet được vinh danh với ba giải thưởng nhân sự quốc tế

LG và Samsung kiện chính sách quản lý chất thải điện tử mới của Ấn Độ
22/04/2025, 10:09
Trung Quốc: Không có bên nào thắng trong thương chiến
10/04/2025, 15:22
Cảnh báo nóng lên toàn cầu: Trái Đất đang phát sốt?
09/04/2025, 11:58
Mỹ áp thuế 104%, Trung Quốc tuyên bố 'chiến đấu đến cùng'
09/04/2025, 11:56
Chứng khoán châu Á lao dốc
07/04/2025, 17:06
Các nước phản ứng với thuế quan mới của Mỹ ra sao?
03/04/2025, 15:55
Trung Quốc phát hiện 2 mỏ vàng tổng trữ lượng 2.000 tấn
02/04/2025, 10:55
Nguyên nhân nào gây ra động đất ở Myanmar và Thái Lan?
31/03/2025, 11:58
Hầm tận thế - Tương lai xanh của nhân loại
28/03/2025, 11:27Năm 2024 ghi nhận nhiệt độ toàn cầu cao nhất lịch sử
Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 cao hơn 1,55 độ C so với mức nhiệt ghi nhận trong thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp (1850-1900) và vượt qua mức tăng kỷ lục của năm 2023.
Ý nghĩa của thỏa thuận ngừng bắn đối với Ukraine và Nga
Việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga sẽ tác động đến chiến lược quan trọng của cả hai bên trong nỗ lực làm suy yếu đối phương. Đây cũng sẽ là một bước đi đáng kể hướng tới giảm leo thang xung đột.
Mỹ lên kế hoạch chế biến khoáng sản ngay tại căn cứ quân sự Lầu Năm Góc
Theo nguồn tin, Tổng thống Trump không có kế hoạch dự trữ khoáng sản quan trọng, không yêu cầu chỉ sử dụng khoáng sản Mỹ mà nhằm mục đích mở rộng quy định cấp phép đạo luật FAST-41 cho các mỏ.
Ukraine đạt thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ
Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một thông cáo đưa ra sau đó cũng xác nhận thông tin trên.
Điểm nổi bật của thị trường dầu mỏ toàn cầu của OPEC
Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng của OPEC là ấn phẩm hàng tháng của Ban Thư ký OPEC, tập trung vào các diễn biến ngắn hạn trên thị trường dầu toàn cầu liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, giá dầu, tiêu thụ dầu, sản xuất dầu, thương mại, sản phẩm dầu và thị trường tàu chở dầu. Dưới đây là những điểm nổi bật trong báo cáo tháng 2:
Cung điện gió gần 1.000 cửa sổ
Hawa Mahal còn gọi là cung điện gió nằm ở thành phố Jaipur (bang Rajasthan, Ấn Độ) với kiến trúc kim tự tháp độc đáo cùng gần 1.000 cửa sổ, có thể tự làm mát như điều hòa.
Mỹ ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với các quốc gia khác, lợi hay hại nhiều hơn?
Việc áp thuế đối ứng trước mắt có thể giúp giảm thâm hụt thương mại, đồng thời gia tăng nguồn thu cho chính phủ Mỹ nhưng kèm theo đó là những rủi ro cho nền kinh tế Mỹ cũng như mối quan hệ với các nước khác.
Trung Quốc chạm kỷ lục xây mới điện than, nhằm đạt đỉnh phát thải rồi mới trung hòa carbon
Nỗ lực gia tăng sản lượng điện than của Trung Quốc trong 2 năm gần có thể gây cản trở việc kết nối năng lượng sạch với hệ thống lưới điện nước này.
Hoa Kỳ: Số ca nhiễm cúm ở mức cao nhất trong hơn 15 năm
Ngày 7/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết tỷ lệ cúm của nước này đang ở mức cao nhất hoặc gần mức cao nhất trong ít nhất 15 năm qua và vẫn đang gia tăng.